Đường dẫn truy cập

Tehran sẵn sàng trao đổi uranium bên trong lãnh thổ Iran


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm cơ sở tinh luyện hạt Natanz
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm cơ sở tinh luyện hạt Natanz

Iran cho biết họ sẵn sàng đổi uranium tinh luyện ở mức thấp để lấy nhiên liệu hạt nhân tinh luyện ở mức cao hơn, nhưng sự trao đổi phải diễn ra trên lãnh thổ Iran.

Chính phủ Iran đề nghị như vậy trong một văn kiện công bố hôm nay.

Đây là phúc đáp chính thức đầu tiên đối với một đề nghị của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, theo đó Iran sẽ đưa uranium ra nước ngoài để chế biến thành nhiên liệu dùng cho một lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

Trước đây trong tháng này, Iran cho biết họ đã bắt đầu tinh luyện uranium tới một mức cao hơn, một quá trình mà các cường quốc thế giới e rằng có thể giúp Iran có được khả năng chế tạo một quả bom hạt nhân.

Tehran nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có mục đích hòa bình.

Hoa Kỳ và các cường quốc khác đang vận động cho việc áp dụng đợt chế tài thứ tư của Liên hiệp quốc đối với Iran vì hoạt động tinh luyện uranium của Tehran.

Hôm nay, Trung Quốc lập lại lời kêu gọi tìm cách giải pháp ngoại giao cho vụ tranh chấp này.

Phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng các bên liên hệ nên thúc đẩy một tiến trình đối thoại và thương lượng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG