Đường dẫn truy cập

Ðàm phán hạt nhân: Iran, các cường quốc cố thu hẹp khác biệt


Người đứng đầu chính sách đối ngoại của liên hiệp Châu Âu Catherine Ashton và Ngoại trưởng Iran Mohamad Javad Zarif trong cuộc họp tại Vienna, Áo, ngày 8/4/2014.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của liên hiệp Châu Âu Catherine Ashton và Ngoại trưởng Iran Mohamad Javad Zarif trong cuộc họp tại Vienna, Áo, ngày 8/4/2014.
Các toán thương thuyết của Iran và các cường quốc thế giới đang họp hội nghị lần thứ ba trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện để đảm bảo là chương trình hạt nhân của Iran có mục đính hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif và người đứng đầu chính sách ngoại giao Liên hiệp Âu châu, bà Catherine Ashton, trưởng đoàn thương thuyết của hai bên đồng chủ tọa một phiên họp mở màn ngày hôm nay tại Vienna.

Hai bên muốn đạt được một thỏa thuận vĩnh viễn vào cuối tháng 7, căn cứ trên một thỏa thuận tạm thời đã được đồng ý vào năm ngoái.

Theo thỏa thuận tạm thời, Iran đồng ý ngưng những hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất, trong khi các cường quốc gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức chấp thuận gỡ bỏ một số có hạn chế các chế tài đối với nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG