Đường dẫn truy cập

Iran mời Đại sứ Anh liên quan tới âm mưu đánh bom bất thành ở Iran


Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi
Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi

Truyền thông Iran nói Bộ Ngoại giao Iran đã cho vời Đại sứ Anh hôm thứ Tư về những cáo buộc cho rằng nước Anh có liên hệ với một âm mưu đánh bom bất thành tại Iran.

Đại sứ Anh đã được triệu lên sau khi chính phủ Iran loan báo đã bắt giữ một số thành viên của một nhóm đối lập vũ trang, là tổ chức Mojahedin Nhân Dân.

Những người bị bắt bị tố cáo là lập kế hoạch để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 12 tháng Sáu, nhân kỷ niệm 1 năm cuộc bầu cử Tổng Thống gây nhiều tranh cãi tại Iran.

Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Heydar Moslehi, tố cáo Anh, Pháp, và Thụy Sĩ là đã “hậu thuẫn” Tổ chức Mojahedin Nhân Dân.

Hiện chưa có phản hồi nào từ sứ quán Anh.

Nhà chức trách Iran đã bắt giữ hàng ngàn người hồi năm ngoái, sau khi các nhà hoạt động đối lập xuống đường biểu tình để phản đối việc Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử.

Các đối thủ chính trị của ông Ahmadinejad nói cuộc bầu cử này là một cuộc bầu cử gian lận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG