Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iran hạ cấp quan hệ với Anh


Phiên họp của Quốc hội Iran tại Tehran, ngày 27/11/2011
Phiên họp của Quốc hội Iran tại Tehran, ngày 27/11/2011

Quốc hội Iran vừa phê chuẩn một dự luật nhằm giảm thiểu các quan hệ ngoại giao và kinh tế với nước Anh để trả đũa các biện pháp cấm vận mà các nước phương Tây áp đặt đối với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

Đa số các nhà lập pháp Iran hôm nay biểu quyết để buộc đại sứ Anh rời Iran nội trong 2 tuần lễ, khiến đại diện ngoại giao Anh phải đứng ra điều hành đại sứ quán Anh ở Tehran.

Các quan hệ kinh tế với London cũng sẽ bị cắt giảm tới mức tối thiểu.

Dự luật vừa được thông qua nay sẽ được chuyển sang Hội đồng Bảo vệ Cách mạng Iran, một cơ chế giám sát hiến pháp, để được chấp thuận.

Cuộc biểu quyết ngày hôm nay được coi là một phản ứng đối với lập trường của Anh, ủng hộ các nỗ lực mới của Hoa Kỳ, tăng sức ép để buộc Tehran ngưng chương trình vũ khí hạt nhân mà họ bị cáo buộc.

Hồi đầu tháng này, chính phủ Anh loan báo các biện pháp cấm vận phối hợp cùng Hoa Kỳ và Canada chống lại Tehran.

Động thái này được đưa ra một tuần sau khi một phúc trình của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đưa ra các dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Iran đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Tehran vẫn khẳng định các hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích dân sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG