Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Iran, Bahrain họp lần đầu tiên sau vụ tranh chấp ngoại giao


Ngoại trưởng Bahrain Sheikh Khaled bin Ahmed al-Khalifa
Ngoại trưởng Bahrain Sheikh Khaled bin Ahmed al-Khalifa

Tehran cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Bahrain đã hội đàm tại New York, dường như là lần đầu tiên kể từ khi hai nước rút các đại sứ về trong một vụ tranh chấp ngoại giao có liên quan đến chuyện Bahrain trấn át những người biểu tình do người Shia cầm đầu.

Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi của Iran và ngoại trưởng Bahrain Sheik Khalid bin Ahmad al-Khalifa đã mở cuộc họp xế ngày hôm qua bên lề cuộc họp đại hội đồng LHQ.

Các cơ quan truyền thông Iran loan tin ngoại trưởng Iran nói với nhà ngoại giao Bahrain rằng chính phủ người Sunni thiểu số nên tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay bằng cách mở cuộc đối thoại với dân chúng.

Những người Shia biểu tình ở Bahrain than phiền về sự phân biệt đối xử của gia đình cầm quyền al Khalifa.

Họ cũng đòi được có tiếng nói nhiều hơn trong các vấn đề của đảo quốc này.

Gia đình al-Khalifa đương cầm quyền tại Bahrain đã bắt đầu một cuộc đối thoại về cải cách với phe đối lập hồi tháng 7, nhưng các chính trị gia người Shia đã bỏ ra khỏi cuộc họp, tố cáo gia đình cầm quyền không đưa ra cam kết thay đổi thực sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG