Đường dẫn truy cập

Nhiều kêu gọi thả phụ nữ Iran bị kết tội tử hình bằng cách ném đá


Bà Ashtiani, 43 tuổi, bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá vì bị kết tội “có quan hệ bất chính” với hai người đàn ông sau vụ giết chồng bà
Bà Ashtiani, 43 tuổi, bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá vì bị kết tội “có quan hệ bất chính” với hai người đàn ông sau vụ giết chồng bà

Hơn 80 nghệ sĩ, học giả và chính trị gia đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Iran phóng thích một phụ nữ bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá.

Trong một bức thư ngỏ được tờ The Times of London đăng tải hôm nay, những người ký vào bức thư này nói rằng bà Sakineh Mohammadi Ashtiani đã ‘chịu khổ đủ rồi’.

Họ kêu gọi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khameni thả bà Ashtiani cùng với con và luật sư của bà.

Những người ký vào thỉnh nguyện thư có các diễn viên người Mỹ là Robert Redford và Robert De Niro, cựu ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner, chính trị gia Anh Ed Miliband và ca sĩ Sting.

Bà Ashtiani, 43 tuổi, bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá vì bị kết tội “có quan hệ bất chính” với hai người đàn ông sau vụ giết chồng bà.

Bà Ashtiani bị kết tội chết trong hai phiên tòa khác nhau hồi năm 2006, và cả hai liên quan tới vụ giết người này.

Bản án đối với bà Ashtiani đã gây ra phản đối khắp thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG