Đường dẫn truy cập

Anh cho Iran mượn một cổ vật để trưng bày


Ống Cyrus 'phản ánh đặc biệt những người trân trọng giá trị nhân quyền và tự do, được mọi dân tộc trên toàn thế giới xem như biểu tượng của lòng khoan dung, tôn trọng những dân tộc khác nhau và tín ngưỡng khác nhau'
Ống Cyrus 'phản ánh đặc biệt những người trân trọng giá trị nhân quyền và tự do, được mọi dân tộc trên toàn thế giới xem như biểu tượng của lòng khoan dung, tôn trọng những dân tộc khác nhau và tín ngưỡng khác nhau'

Anh tạm thời trao trả cho Iran “Ống Cyrus”, một cổ vật thuộc thời đại của người Babylon có niên đại từ lúc thành lập Đế quốc Ba Tư.

Ống này là một bản văn bằng đất sét, có ký tự tượng hình do một người vô danh khắc tại Babylone cách đây 2.700 năm, ghi lại sắc chỉ của Đại đế Cyrus của Ba Tư, vừa mới chinh phục Babylon vào năm 539 trước công nguyên.

Iran gọi sắc lệnh này như là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới.

Cổ vật này được Anh cho Iran mượn trong thời hạn 4 tháng và sẽ được trưng bày tại Tehran bắt đầu vào ngày Chủ Nhật này.

Đây là lần đầu tiên Ống Cyrus xuất hiện tại Iran kể từ khi có cuộc Cách mạng Hồi Giáo lật đổ chế độ quân chủ cách đây 3 thập niên. Các nhà khảo cổ Anh tìm thấy Ống Cyrus vào năm 1879 tại Babylon, một thành phố cổ thuộc Iraq ngày nay.

Một thông báo của Viện bảo tàng hôm thứ Sáu cho biết văn bản ghi trên Ống Cyrus ghi lại những “hành động khai sáng” của Vua Cyrus bao gồm việc trả về nước những người Do Thái và những dân tộc bị chinh phục khác đã bị đày sang Babylon ngoài ý muốn.

Thông báo của Viện bảo tàng Anh cho biết sắc chỉ của Vua Cyrus cho phép người Do Thái rời Babylon và trở về Jerusalem bắt đầu xây dựng lại đền thờ cũ của họ.

Các chuyên gia Anh nói Ống Cyrus “phản ánh đặc biệt những người trân trọng giá trị nhân quyền và tự do, và được mọi dân tộc trên toàn thế giới xem như là biểu tượng của lòng khoan dung và tôn trọng những dân tộc khác nhau và những tín ngưỡng khác nhau.”




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG