Đường dẫn truy cập

Iran-Ả Rập Xê Út khẩu chiến về vụ giẫm đạp gây thương vong


Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran.
Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran một lần nữa chất vấn về khả năng của Ả Rập Xê Út trong việc quản lý các địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo, tố cáo vương quốc này về vụ giết người trong sự cố giẫm đạp gây thương vong nhân cuộc hành hương Hajj năm ngoái.

Lời cáo buộc được ông Khamenei đưa ra trong một thông cáo trên website của ông, tưởng niệm ngày xảy ra thảm họa. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc đó.

Ả Rập Xê Út ngay lập tức phản công. Thái tử kiêm Bộ trưởng Nội vụ Mohammed bin Nayef nói Iran đang tìm cách ‘chính trị hóa’ hoạt động hành hương.

Vụ giẫm đạp tại cuộc hành hương Hajj năm ngoái khiến 769 người thiệt mạng, theo thống kê của chính phủ Ả Rập Xê Út.

Theo tin AP, số thương vong ít nhất là 2.426 người, sau khi kiểm tra thông tin của truyền thông nhà nước và bình luận của các quan chức từ các quốc gia có công dân tham gia cuộc hành hương.

Tehran nói trong số các nạn nhân có 464 công dân Iran, và đổ lỗi rằng sự quản lý yếu kém của Ả Rập Xê Út dẫn tới thảm họa này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG