Đường dẫn truy cập

IOM di tản các di dân bị kẹt ở Libya


IOM cho biết đã bắt đầu sơ tán 1.200 di dân châu Phi khỏi thị trấn Sabha
IOM cho biết đã bắt đầu sơ tán 1.200 di dân châu Phi khỏi thị trấn Sabha

Tổ chức Di dân Quốc tế, gọi tắt là IOM, cho biết đã bắt đầu sơ tán trên 1.200 di dân châu Phi khỏi một trong các cứ địa của nhà cựu lãnh đạo Moammar Gadhafi là thị trấn Sabha của Libya.

Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, IOM cho biết các di dân đã rời khỏi thị trấn trên một đoàn 15 chiếc xe tải và dự kiến sẽ mất khoảng một tuần lễ để tới biên giới với các nước Chad và Niger.

Từ đó, các di dân sẽ đi đến thành phố Faya Largeau ở phía bắc Chad trước khi được đưa tới một địa điểm cuối cùng bên trong nước Chad hay một nơi nào đó tại Phi châu.

Khoảng một nửa số di dân vừa kể đến từ nước Chad và số còn lại thuộc 10 quốc gia Phi châu khác.

IOM nói rằng các cuộc giao tranh đã ngăn không cho họ đưa phẩm vật cứu trợ tới thị trấn, nơi các lực lượng chính phủ lâm thời đã chiếm được cuối tháng rồi.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG