Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Indonesia thăm người giúp việc bị hành hạ ở Ả Rập Xê-út


Nhiều người giúp việc nhà đã không được trả lương, không được nghỉ cuối tuần, tình trạng bị ép buộc làm nô lệ, và chế độ ăn uống không thích hợp
Nhiều người giúp việc nhà đã không được trả lương, không được nghỉ cuối tuần, tình trạng bị ép buộc làm nô lệ, và chế độ ăn uống không thích hợp

Một phái đoàn cấp nội các của Indonesia đang chuẩn bị lên đường tới Ả Rập Xê-Út để kêu gọi công lý cho trường hợp một người giúp việc người Indonesia bị chủ nhân ở vương quốc sa mạc này hành hạ và làm tàn phế.

Bộ trưởng đặc trách việc đem lại quyền lực cho phụ nữ, bà Linda Gumelar, sẽ dẫn đầu phái đoàn dự kiến lên đường vào tối hôm nay hoặc sang ngày mai.

Tháp tùng với bà Gumelar có các giới chức thuộc các Bộ nhân lực, ngoại vụ, và y tế.

Phái đoàn sẽ đến Medina, nơi các bác sĩ đang điều trị cho một nữ giúp việc tên là Sumiati.

Tin cho hay bà này bị đánh đập dã man và gương mặt bị biến dạng vì vợ của chủ dùng kéo cắt xung quanh vành môi và trên mặt của bà.

Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, đích thân quan tâm đến vụ này.

Đây là trường hợp nêu bật thực trạng thường xuyên ngược đãi những người giúp việc nhà gốc Châu Á tại khu vực Trung Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG