Đường dẫn truy cập

Ðám đông Hồi giáo hỗn loạn đốt phá các nhà thờ ở Indonesia


Thanh niên Indonesia tụ tập bên ngoài nhà thờ bị đám đông Hồi giáo nổi lửa đốt cháy ở Temanggung, ngày 8/2/2011
Thanh niên Indonesia tụ tập bên ngoài nhà thờ bị đám đông Hồi giáo nổi lửa đốt cháy ở Temanggung, ngày 8/2/2011

Một đám đông người hồi giáo theo đường lối cứng rắn đã đụng độ với cảnh sát và đốt 2 nhà thờ tại Indonesia hôm nay để phản đối điều mà họ gọi là một bản án quá khoan hồng dành cho một tín đồ Kitô giáo về tội báng bổ đạo Hồi.

Các vụ tấn công xảy ra giữa lúc chính phủ Indonesia đang phải đối phó với áp lực ngày càng nhiều đòi điều tra một vụ tấn công trước đó của đám đông nhắm vào một giáo phái Hồi giáo thiểu số trong đó 3 người bị đâm và đánh đập cho đến chết.

Antonious Bawebgan, một người Cơ đốc giáo 58 tuổi, đã bị kết án tối đa 5 năm tù cho các cáo buộc phân phát sách và tài liệu bị coi là truyền bá sự thù ghét người Hồi giáo.

Nhưng một đám đông khoảng hơn 1.000 người đã dùng gạch đá tấn công cảnh sát bên ngoaì tòa án ở trung bộ Java, nói rằng bị can phải lãnh án tử hình.

Sau đó, đám đông này đã nổi lửa đốt hai nhà thờ và đốt nóc nhà và gây hư hại cho một nhà thờ thứ ba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG