Đường dẫn truy cập

Lệnh cấm sách ở Indonesia không còn hiệu lực


Lệnh cấm sách ở Indonesia không còn hiệu lực
Lệnh cấm sách ở Indonesia không còn hiệu lực

Chính phủ Indonesia đã mất quyền cấm sách sau 47 năm.

Các nhà văn và nhà sử học hôm nay đã ca ngợi quyết định của Tòa án Bảo hiến của nước này, theo đó tuyên bố rằng lệnh cấm sách không còn hiệu lực.

Hôm qua, tòa án ra phán quyết rằng các quyển sách cần phải được cấm thông qua tiến trình pháp lý phù hợp, đồng nghĩa với việc quyết định phải do một tòa án đưa ra chứ không phải do chính phủ.

Luật cấm sách được áp đặt năm 1963 và được thi hành trong nhiều năm để đàn áp bất đồng hay việc thảo luận các đề tài nhạy cảm.

Luật này được sử dụng trong thời kỳ nắm quyền kéo dài 32 năm của cựu độc tài Suharto năm 1963 vốn chấm dứt vào năm 1998.

Thậm chí kể cả khi chính phủ dân chủ cầm quyền trong những năm gần đây, một số sách đã bị cấm.

Chính phủ đã cấm 22 quyển sách kể từ năm 2006, mà năm trong số đó bị cấm hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG