Đường dẫn truy cập

Ba vụ gửi bom thư ở Indonesia có liên quan với nhau


Quả bom gài trong sách làm đứt lìa tay của nhân viên cảnh sát và làm bị thương 3 người khác ở Jakarta, ngày 15/3/2011
Quả bom gài trong sách làm đứt lìa tay của nhân viên cảnh sát và làm bị thương 3 người khác ở Jakarta, ngày 15/3/2011

Cảnh sát Indonesia cho rằng 3 vụ gửi bom thư được gửi tới các địa điểm khác nhau ở thủ đô Jakarta ngày hôm qua, trong đó có một quả phát nổ làm bị thương một sĩ quan cảnh sát tìm cách tháo ngòi, có liên quan với nhau.

Giới hữu trách cho hay quả bom gài trong sách làm đứt lìa tay của nhân viên cảnh sát và làm bị thương ba người khác ngày hôm qua đã được gửi tới ông Ulil Abshar Abdalla thuộc Mạng lưới Hồi giáo Tự do.

Ông Abdalla là một học giả nổi tiếng, tu nghiệp ở Mỹ và từng lên tiếng kêu gọi lòng khoan dung tôn giáo.

Hai gói hàng còn lại, mà một trong số đó cảnh sát cho biết được gửi tới cơ quan chống ma túy quốc gia, không phát nổ.

Thoạt đầu, giới hữu trách từ chối đưa ra phán đoán về người gửi bom, nhưng hãng tin Pháp sau đó dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia nói rằng nhóm chủ chiến khu vực Jemaah Islamiyah có thể đứng đằng sau các vụ gửi bom.

Indonesia là quốc gia có dân số theo Đạo Hồi lớn nhất trên thế giới, và có truyền thống khoan dung tôn giáo. Nhưng một số nhóm nhỏ theo đường lối cực đoan đang ngày càng trở nên hung hãn hơn và đã tiến hành tấn công cả tín đồ Cơ đốc giáo và các nhóm thiểu số Hồi giáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG