Đường dẫn truy cập

Indonesia bắt 11 nghi can âm mưu đánh bom sứ quán Mỹ, các nơi khác


Cảnh sát Indonesia cho biết có 11 người đã bị bắt vì nghi là định tấn công đại sứ quán Mỹ ở Jakarta và các mục tiêu khác
Cảnh sát Indonesia cho biết có 11 người đã bị bắt vì nghi là định tấn công đại sứ quán Mỹ ở Jakarta và các mục tiêu khác
Cảnh sát Indonesia cho biết có 11 người đã bị bắt vì nghi là định tấn công đại sứ quán Mỹ ở Jakarta và các mục tiêu khác.

Phát ngôn viên cảnh sát Suhardi Alius hôm thứ Bảy nói 11 người này bị đơn vị chống khủng bố của cảnh sát bắt trong 4 tỉnh. Họ là thành viên của Harakah Sunni, một nhóm mới thành lập.

Phát ngôn viên Alius nói 11 người này chuẩn bị thực hiện nhiều vụ khủng bố, các mục tiêu bao gồm một quảng trường gần đại sứ quán Australia ở Jakarta, văn phòng đại diện công ty hầm mỏ Mỹ Freeport-McMoRan, và lãnh sự quán Mỹ ở Surabaya. Một cơ sở của cảnh sát Indonesia ở Trung Java cũng là mục tiêu.

Nhà chức trách đã tịch thu một số tang chứng, gồm bom, đạn, thiết bị kích hỏa, tài liệu dạy làm bom và một số vật liệu gây nổ khác.

Nhân viên hai đại sứ quán Mỹ và Australia không bình luận gì về tin này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG