Đường dẫn truy cập

Ân Xá Quốc Tế lên án các vụ bắt bớ ở Kashmir


Bé gái Kashmir cầm hình thân nhân mất tích trong cuộc biểu tình được tổ chức bởi Hiệp hội các cha mẹ của người mất tích (APDP), tại Srinagar, Ấn Độ. Theo APDP, hơn 10.000 người đã bị mất tích ở Kashmir kể từ khi cuộc nổi dậy vũ trang bùng nổ ra trong khu
Bé gái Kashmir cầm hình thân nhân mất tích trong cuộc biểu tình được tổ chức bởi Hiệp hội các cha mẹ của người mất tích (APDP), tại Srinagar, Ấn Độ. Theo APDP, hơn 10.000 người đã bị mất tích ở Kashmir kể từ khi cuộc nổi dậy vũ trang bùng nổ ra trong khu

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân Xá Quốc tế hối thúc các giới chức Ấn Độ bãi bỏ một điều luật mà tổ chức này cho rằng được sử dụng để giam giữ người dân mà không truy tố hay đưa họ ra xét xử tại bang bị tàn phá vì tình trạng bạo lực là Kashmir.

Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, Tổ chức Ân Xá Quốc tế cho biết Đạo luật An toàn Công cộng Jammu và Kashmir, viết tắt là PSA, đã được sử dụng trong suốt hai thập kỷ qua để bắt giữ khoảng 20.000 người tối đa là hai năm mà không đem họ ra xét xử.

Tổ chức nhân quyền cũng nói rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã miêu tả điều luật PSA Kashmir là ‘bất hợp pháp’.

Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Amnesty, Sam Zarifi, cho rằng giới hữu trách Kashmir đã sử dụng đạo luật an toàn công cộng như là ‘một cách cửa xoay’ nhằm ‘giam giữ và loại trừ’ người dân.

Ông này nói rằng hàng trăm người bị bắt mỗi năm vì ‘các lý do không chính đáng’, khiến họ phải chịu đựng ‘việc tra tấn và các hình thức đối xử tàn tệ khác’.

Theo phúc trình của Amnesty International, những người bị giam giữ bao gồm các thủ lĩnh chính trị, các nhà hoạt động, những người bị nghi là các thành viên hoặc ủng hộ viên của các nhóm đối lập, luật sư, nhà báo, và người biểu tình, trong đó có cả trẻ em.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG