Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Nga đi Ấn Độ hoàn tất việc ký kết các hợp đồng lên đến 10 tỉ đôla


Theo trông đợi, Thủ Tướng Nga Vladimir Putin sẽ hoàn tất 10 tỉ đô la hợp đồng về quân sự và năng lượng trong hai ngày ở Ấn Độ, khởi sự vào ngày thứ Năm.

Văn phòng ông Putin nói rằng họ trông đợi Ấn Độ sẽ ký với Nga một hợp đồng mua 29 chiếc chiến đấu cơ phản lực MIG.

Nga cũng hy vọng có thể đạt một thỏa thuận để cùng Ấn Độ triển khai loại máy bay tàng hình thế hệ thứ 5.

Một thỏa thuận khác liên quan đến việc tân trang tàu sân bay Gorshkov mà Ấn Độ đã mua hồi 2004.

Vụ mua bán này đã khiến bang giao hai nước bị trục trặc do chi phí vượt quá dự kiến, và do trễ hạn.

Nga cung ứng 70% chiến cụ cho Ấn Độ, nhưng mới đây Ấn Độ mua khá nhiều thiết bị của Mỹ.

Các phân tích gia nói rằng Nga đang trông đợi chuyến đi của ông Putin lần này sẽ tạo luồng sinh khí mới trong bang giao Nga-Ấn, giống như đã từng có từ thời kỳ chiến tranh lạnh.

Thủ Tướng Putin cũng đem theo một bản hợp đồng về việc xây dựng thêm những cơ xưởng năng lượng hạt nhân tại miền Nam Ấn.

Đây sẽ là cuộc viếng thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Putin với tư cách Thủ tướng. Ông từng thăm nước này lúc còn là Tổng thống.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG