Đường dẫn truy cập

Ấn Độ chuẩn bị thử phi đạn tầm xa mới


Các giới chức Ấn Độ cho hay họ đang lập kế hoạch thử nghiệm một phi đạn tầm xa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nhà khoa học hàng đầu Ấn Độ ngày hôm nay nói rằng phi đạn được đặt tên “Agni-V”, có thể bay xa 5.000km và sẽ được thử nghiệm trong vòng một năm.

Ông V.K. Saraswat cũng nói rằng một phi đạn tầm xa khác cũng sẵn sàng để quân đội có thể sử dụng.

Phi đạn “Agni-III” có thể bắn xa hơn 3.000km và cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các giới chức quốc phòng Ấn Độ trước đó nói rằng vụ thử nghiệm phi đạn “Agni-III” hôm chủ nhật đã thành công.

Loan báo của ông Saraswat được đưa ra khoảng một tuần sau khi Ấn Độ đề xuất nối lại các cuộc hội đàm cấp cao với đối thủ Pakistan.

Đề xuất này đánh dấu động thái đầu tiên của Ấn Độ nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước kể từ sau vụ tấn công đẫm máu ở Mumbai hồi năm 2008.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG