Đường dẫn truy cập

Phe nổi dậy Maoist của Ấn Độ thả hướng dẫn viên người Ý


Các chiến binh nổi dậy Maoist của Ấn Độ đã trả tự do cho một hướng dẫn viên du lịch người Ý bị bắt cóc cách đây một tháng ở bang Orissa ở miền đông.

Ông Paolo Basusco nói với các phóng viên ngày hôm nay tại thủ phủ bang, Bhubaneshwar, rằng ông cảm thấy khỏe mạnh và rằng ông yêu mến Orissa.

Các phiến quân đã bắt giữ ông Basusco và một người Ý khác, Claudio Colangelo, hôm 14/3 trong khi họ đang đi bộ qua bang này.

Colangelo đã được thả 11 ngày sau đó.

Phe Maoist đã giam giữ Basusco và yêu cầu đòi thả các phiến quân bị cảnh sát câu lưu.

Giới hữu trách Ấn Độ đã thả vợ của một thủ lĩnh Maoist và đồng ý thả 4 tù nhân khác.

Hiện vẫn chưa rõ về số phận của một nhà lập pháp bang người bị bắt cóc ở một nơi khác trong bang Orissa hôm 24 tháng Ba.

Thủ tướng Ấn Độ đã gọi cuộc nổi dậy kéo dài 40 năm của phe Maoist là mối đe dọa an ninh nội địa lớn nhất của nước ông.

Phe nổi dậy đã thâm nhập vào hơn 20 bang của Ấn Độ, nói rằng họ đang chiến đấu để đòi việc làm và đất cho người nghèo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG