Đường dẫn truy cập

Bệnh lạ giết chết 3 người tại Ấn Độ


Bệnh lạ giết chết 3 người tại Ấn Độ
Bệnh lạ giết chết 3 người tại Ấn Độ

Các giới chức y tế Ấn Độ cho hay 3 người đã thiệt mạng sau khi nhiễm một căn bệnh lạ gây chảy máu quá nhiều.

Các giới chức hôm nay cho hay một phụ nữ tại bang Gujarat ở miền tây đã chết trước đó trong tháng này vì nhiễm bệnh sốt xuất huyết Crimê-Congo.

Một bác sĩ và một y tá điều trị cho bệnh nhân này cũng bị nhiễm bệnh và chết.

Các giới chức y tế thành lập các đội theo dõi trong khu vực để phát hiện những ca lây nhiễm mới.

Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng bệnh này rất hiếm khi lây truyền ở người, và tỉ lệ tử vong vì bệnh này là khoảng 30%.

Bệnh này thông thường do những con ve lây truyền, nhưng con người có thể nhiễm bệnh này qua tiếp xúc với máu và mô của người nhiễm bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng bệnh này được phát hiện ra tại châu Phi, châu Á, Trung Đông và Đông Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG