Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ấn: Phá bào thai nữ là một 'ô nhục quốc gia'


Thủ tướng Singh nói rằng cần phải chống lại thành kiến trọng nam khinh nữ bằng mọi cách
Thủ tướng Singh nói rằng cần phải chống lại thành kiến trọng nam khinh nữ bằng mọi cách

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh gọi lề lối phá thai khi biết sẽ sinh trẻ gái là một ô nhục quốc gia sau khi cuộc kiểm tra dân số trong nước cho thấy tỉ lệ giữa trẻ gái so với trai ở mức thấp nhất trong vòng hơn 50 năm qua.

Thủ tướng Singh nói trong một cuộc họp các công chức vào hôm thứ Năm là việc sụt giảm tỉ lệ giới tính của trẻ gái là một lời lên án đối với những giá trị xã hội của Ấn Độ.

Những con số thống kê dân số được đưa ra trong tháng qua cho thấy tại Ấn Độ, chỉ có 914 bé gái so với 1.000 bé trai, thấp nhất kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập từ nước Anh.

Tỉ lệ này phản ánh việc tiếp tục muốn có con trai hơn con gái, do những áp lực xã hội như tốn kém nhiều trong việc gả chồng cho con gái.

Hôm thứ Năm Thủ tướng Singh nói là cần phải chống lại thành kiến trọng nam khinh nữ bằng tất cả những nguồn lực có thể có.

Ấn Độ đã cho thi hành luật cấm xác định giới tính của bào thai trước khi sanh để hạ giảm các vụ phá thai

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG