Đường dẫn truy cập

Voi chết vì bị điện giật gần khu bảo tồn thú hoang của Ấn Độ


Theo ước tính thì tổng số voi hoang dã tại Ấn Độ vào khoảng 26.000 con
Theo ước tính thì tổng số voi hoang dã tại Ấn Độ vào khoảng 26.000 con

Ba con voi chết vì bị điện giật gần khu bảo tồn thú hoang tại bắc Ấn Độ.

Các giới chức cho biết, những con voi này bị giết chết sau khi kéo sập một cột điện và bị vướng giây điện gần Công Viên Quốc Gia Dudhwa. Khu bảo tồn thú hoang này ở cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, khoảng 240 kilomét.

Tin cho biết, những con voi này nằm trong một bày thú được chuyển từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn.

Theo ước tính thì tổng số voi hoang dã tại Ấn Độ vào khoảng 26.000 con.

Trong một cuộc hội thảo hồi tháng trước, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Jairam Ramesh nói bày voi hoang dã tại Ấn Độ đang lâm nguy vì có nhiều hoạt động khai thác mỏ và xây dựng nhà cửa, ngoài nạn săn trộm voi để lấy ngà bán.

Ông Ramesh cũng nói loài voi không được chú ý nhiều như các loài cũng có nguy cơ diệt chủng khác như cọp, bởi vì các con voi hoang dã chỉ sút giảm từ từ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG