Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ câu lưu người tổ chức cuộc tranh tài 'Commonwealth Games'


Ông Suresh Kalmadi (giữa) được đưa đến tòa án ở New Delhi
Ông Suresh Kalmadi (giữa) được đưa đến tòa án ở New Delhi

Người tổ chức các cuộc tranh tài gây tranh cãi Commonwealth Games 2010 tại Ấn Độ hồi năm ngoái lại bị mất thêm một chức vụ cao, khi Hiệp Hội Thể Thao Ấn Độ IOA cất chức chủ tịch của ông hôm thứ Ba.

Quyết định tước bỏ chức vụ lãnh đạo IOA của ông Suresh Kalmadi xảy ra chỉ ít giờ sau khi một tòa án Ấn Độ ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ ông, trong lúc nhà chức trách điều tra những cáo buộc tham ô nhắm vào ông.

IOA đã chỉ định ông V.K. Malhotra, Phó Chủ tịch cấp cao của IOA giữ quyền chủ tịch.

Cảnh sát sẽ câu lưu ông Kalmadi trong vòng 8 ngày kể từ thứ Ba.

Một nữ phát ngôn viên của Văn Phòng Điều Tra Trung Ương Ấn Độ cho biết ông Kalmadi đã bị giữ từ hôm thứ Hai, do cáo buộc là giúp một công ty Thụy Sĩ trong vụ mua các thiết bị tính thời gian và tính điểm dành cho cuộc tranh tài thể thao trị giá 6 tỉ, với mục đích trình bày bộ mặt tốt đẹp cho Ấn Độ.

Ông Kalmadi, là một nhà làm luật thuộc đảng cầm quyền Quốc Đại, đoan quyết là ông vô tội.

Vụ bắt giữ ông là một sự kiện gây rắc rối mới nhất cho chính phủ của Thủ Tướng Manmohan Singh.

Chính phủ này vẫn còn đang lúng túng chống đỡ những vụ tai tiếng hối lộ gây trở ngại cho chương trình cải tổ của Ấn và có thể làm nản lòng giới đầu tư nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG