Đường dẫn truy cập

Núi lửa phun trào ở Iceland, hàng trăm người phải sơ tán


Các giới chức ở Iceland hôm nay ra lệnh sơ tán hàng trăm người sau khi một núi lửa dưới một sông băng ở phía Nam đảo quốc này phun trào.

Cơ quan bảo vệ dân sự Iceland cho biết núi lửa bắt đầu phun trào khoảng giữa đêm, khiến ít nhất 400 người phải sơ tán vì sợ có thể xảy ra ngập lụt do sông băng Eyjafjallajokul tan chảy.

Cơ quan này nói rằng dân chúng trong khu vực cách thủ đô Reykjavik chừng 160 cây số về hướng Đông Nam, báo cáo rằng họ nhìn thấy những tia sáng phát ra ra từ sông băng.

Đài radio của Iceland loan tin 3 chuyến bay khởi hành từ Mỹ tới Iceland đã được lệnh quay ngược lại Hoa Kỳ, các chuyến bay nội địa cũng đã bị hủy bỏ cho tới khi nào có chỉ thị thêm.

Lần cuối cùng núi lửa này phun trào là vào những năm 1820.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG