Đường dẫn truy cập

Công tố viên ICC tìm cách buộc lãnh chúa Congo phải chịu án tù dài hạn


Lãnh chúa Congo Thomas Lubanga nói chuyện với luật sư của mình trong phòng xử án của Tòa án Hình sự Quốc tế
Lãnh chúa Congo Thomas Lubanga nói chuyện với luật sư của mình trong phòng xử án của Tòa án Hình sự Quốc tế

Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế, ICC, nói rằng ông sẽ tìm cách khiến Thomas Lubanga, lãnh chúa Congo bị kết tội tuyển mộ và sử dụng binh sĩ trẻ em, phải chịu mức án tù “gần tối đa”.

Công tố viên ICC Luis Moreno-Ocampo phát biểu tại La Haye ngày hôm nay, một ngày sau khi tòa án kết luận Lubanga phạm tội ác chiến tranh trong bản cáo trạng đầu tiên kể từ khi được thành lập cách nay một thế kỷ.

Theo hiệp định thành lập tòa án, Quy ước Rome, ông Lubanga đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù hoặc chung thân.

Theo văn kiện này, mức án chung thân được ban hành với những bị can phạm “tội ác vô cùng dã man và hoàn cảnh cá nhân của người bị truy tố.”

Trong một phán quyết nhất trí, tòa án kết luận rằng Lubanga đã tuyển mộ trẻ em dưới 15 tuổi để chiến đấu cho cánh vũ trang của phe ông, Liên hiệp Người Congo Yêu nước.

Nhóm dân quân này đã chiến đấu trong cuộc nội chiến ở Congo hồi năm 2002 và 2003.

Lubanga sẽ bị câu lưu cho tới khi bị kết án tại phiên tòa sắp tới. Ông ta vẫn có thể kháng án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG