Đường dẫn truy cập

Iran giữ lập trường “không thể làm việc được” khi thảo luận


Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đang nỗ lực làm việc về một thỏa thuận dài hạn với Iran.
Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đang nỗ lực làm việc về một thỏa thuận dài hạn với Iran.

Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ trong những cuộc thảo luận hạt nhân tại Vienna nói Iran không lay chuyển điều ông gọi là lập trường “không làm việc được và không thích hợp.”

Viên chức này ngày thứ Bảy nói có một số tiến bộ nhưng cả hai bên vẫn còn cách xa nhau rất xa về một số vấn đề trọng yếu, gồm có việc làm giàu uranium.

Một giới chức Mỹ khác nói sẽ rất khó khăn kéo dài các cuộc thảo luận quá hạn chót là ngày 20 tháng 7 nếu không thấy có tiến triển nào về những vấn đề này.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các bộ trưởng ngoại giao Pháp và Đức sẽ tham dự các cuộc thảo luận tại Vienna vào ngày Chủ Nhật này.

Các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và Nga không tham dự được nhưng cử các nhà ngoại giao hàng đầu đến hội nghị.

Thứ trưởng ngoại giao Iran và trưởng đoàn thương thuyết Abbas Araghchi nói điều quan trọng là có sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao tại các cuộc thảo luận và hy vọng họ sẽ có thể thực hiện những bước đột phá, nhưng ông nói thêm là những khác biệt vẫn còn sâu rộng.

Một thỏa thuận lâm thời để Iran ngưng chương trình làm giàu chất uranium để đổi lấy việc nới lỏng các chế tài của Tây phương hết hạn vào ngày 20 tháng 7.

Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đang nỗ lực làm việc về một thỏa thuận dài hạn với Iran.

Hoa Kỳ cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran vẫn cho rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn có những mục đích dân sự hòa bình mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG