Đường dẫn truy cập

Phe bảo thủ thắng lớn trong cuộc bầu cử ở Hungary


Trong cuộc bầu cử tại Hungary, Kết quả chính thức cho thấy Đảng Bảo thủ Fidesz đã đoạt được đa số tuyệt đối tại Quốc hội, sau cuộc bầu cử vòng nhì trong các cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật.

Trong khi hầu hết các phiếu bầu đã được kiểm, Đảng Bảo thủ Fidesz và nhân vật có triển vọng trở thành tân Thủ Tướng Hungary, ông Viktor Orban, sẽ kiểm soát 263 ghế, 2/3 Quốc hội gồm tổng cộng 386 ghế.

Kết quả này sẽ trao cho tân chính phủ Hungary đủ số phiếu cần thiết để thông qua luật pháp mà không cần sự ủng hộ của phe đối lập.

Ông Orban từng nắm chức vụ Thủ Tướng từ năm 1998 đến năm 2002. Ông hứa sẽ giảm thuế, và tạo ra 1 triệu công ăn việc làm trong 10 năm tới.

Đồng thời, ông tuyên bố ý định muốn đơn giản hóa lĩnh vực công, và trao quyền công dân cho người sắc tộc Hungary sinh sống tại các nước khác.

Đảng Bảo thủ Fidesz chiếm đa số tại Quốc Hội trong vòng bầu cử thứ nhất cách đây 2 tuần.

Kết quả bầu cử hôm Chủ nhật đã trao cho Đảng Xã hội đương nắm quyền 59 ghế, trong khi đó đảng Jobbik cực hữu bị cáo buộc là có lập trường bài Do Thái và chống Roma, chiếm được 47 ghế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG