Đường dẫn truy cập

LHQ: Trẻ em chết tại trại tị nạn ở Ethiopia với tỉ lệ báo động


Một bé trai Somalia bị suy dinh dưỡng đứng gần một trạm phân phối thực phẩm trong huyện Hodan ở phía nam của thủ đô Mogadishu
Một bé trai Somalia bị suy dinh dưỡng đứng gần một trạm phân phối thực phẩm trong huyện Hodan ở phía nam của thủ đô Mogadishu

Cơ quan tị nạn LHQ cho biết trẻ em Somalia tại một trại tị nạn ở Ethiopia chết ở một mức độ đáng báo động.

Cơ quan LHQ báo cáo rằng có trung bình 10 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi ngày tại trại tị nạn Kobe ở đông bộ Ethiopia.

Cơ quan cho biết thiếu dinh dưỡng là nguyên nhân chính gây tử vong nhưng một vụ bộc phát bệnh nghi là sởi đã khiến cho vấn đề trầm trọng hơn.

Trại tị nạn trong khu vực Dollo Ado mở cửa hồi tháng 6 tiếp nhận nhiều ngàn người chạy trốn khỏi Somalia vì nạn hạn hán, nạn đói và cuộc giao tranh tại nước này.

LHQ đã tuyên bố nạn đói tại 5 khu vực miền nam Somalia và tiên đoán nạn đói sẽ lan tràn khắp miền nam trước cuối tháng tới.

Bộ trưởng ngoại giao của 57 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp tại Thổ nhĩ Kỳ hôm nay để bàn về các biện pháp đối phó với tình hình tại Somalia.

Các đại biểu sẽ bàn về việc tăng viện cho Somalia và vùng Sừng Phi Châu rộng lớn hơn, đang hứng chịu cơn hạn tệ hại nhất từ 6 thập niên nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG