Đường dẫn truy cập

Các lãnh đạo Châu Phi tổ chức gây quĩ cứu đói


Ông Mohamed Ibrahim (phải) chuẩn bị chôn cất người con trai 1 tuổi, chết vì suy dinh dưỡng tại trị nạn Kobe ở Ethiopia, ngày 13/8/2011
Ông Mohamed Ibrahim (phải) chuẩn bị chôn cất người con trai 1 tuổi, chết vì suy dinh dưỡng tại trị nạn Kobe ở Ethiopia, ngày 13/8/2011

Liên hiệp Châu Phi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị của các nhà tài trợ ngày hôm nay ở Ethiopia để gây quĩ cho 12 triệu người vẫn cần cứu trợ lương thực khẩn cấp tại vùng Sừng Phi châu bị hạn hán và nạn đói hoành hành.

Dự kiến có tới hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi sẽ tham dự hội nghị ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Hội nghị ban đầu được trù bị diễn ra vào đầu tháng 8, tuy nhiên đã bị hoãn vì điều mà các giới chức gọi là lịch trình chồng chéo.

Liên hiệp Châu Phi gồm 54 thành viên, tính tới giờ đã cam kết 500.000 đôla viện trợ, đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì phản ứng chậm chạp trước cuộc khủng hoảng.

Tuần trước, một giới chức cấp cao Liên Hiệp Quốc nói rằng hội nghị hy vọng sẽ gây quĩ được khoảng 600 triệu đôla.

Liên Hiệp Quốc cho hay tổng số tiền viện trợ cần thiết để chống lại nạn đói này vào khoảng 2,5 tỷ đôla.

Hôm qua, ông Kanayo Nwanze, người đứng đầu Quĩ Quốc tế dành cho Phát triển Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, đã hoan nghênh hội nghị này và nói rằng “Châu Phi không nên chờ đợi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề của chính họ.”

Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Aâu, bà Catherine Ashton, trước đó đã hối thúc Liên hiệp Châu Phi và cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện “nghĩa vụ đạo đức” của họ để đối phó với nạn hạn hán, vốn là đợt thảm khốc nhất ở Sừng Phi Châu trong 60 năm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG