Đường dẫn truy cập

Honda tăng 1/3 công suất sản xuất xe máy ở Việt Nam


Công ty Honda Motor Co. cho hay họ sẽ tăng công suất sản xuất xe gắn máy ở Việt Nam lên thêm 500.000 chiếc trong năm nay với việc bổ sung thêm khoảng 70 triệu đôla vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất này.

Các hãng tin Reuters và Dow Jones cho hay Honda, công ty sản xuất xe gắn máy lớn nhất thế giới, sẽ nâng công suất hàng năm lên 2 triệu chiếc xe so với 1,5 triệu xe tại thời điểm hiện tại để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam.

Honda cũng sẽ bắt đầu đưa nhà máy mới vào hoạt động trong nửa cuối năm 2011.

Theo Honda, thị trường xe máy của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, năm 2009 tiêu thụ 2,26 triệu xe, tăng khoảng 20% so với năm 2008, trở thành thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia.

Đặc biệt, thị trường xe tay ga tăng trưởng rõ rệt, đạt mức tiêu thụ 750.000 xe trong năm ngoái, tăng 70% so với năm 2008.

Nguồn: Reuters, Dow Jones

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG