Đường dẫn truy cập

Hoàng tử Andrew: Quan hệ Anh-Việt đang phát triển mạnh


Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York của Vương Quốc Anh.
Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York của Vương Quốc Anh.
Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh đi thăm Việt Nam lần thứ 5 nhân đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong buổi tiếp đón Quận công xứ York ngày hôm qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng nói rằng quốc hội hai nước nên gia tăng trao đổi đại biểu cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp và quản lý.

Báo chí tại Việt Nam đưa tin rằng Hoàng tử Andrew đánh giá quan hệ ngoại giao Việt - Anh đang “phát triển mạnh mẽ.”

Theo Hoàng tử Andrew, quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong 40 năm qua đã đi qua nhiều thăng trầm và hiện ở vào giai đoạn rất tốt và ngày càng phát triển bền vững.

Tờ VNExpress nói Hoàng tử Andrew đánh giá Việt Nam có một vị trí trọng điểm trong khu vực, và ông bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách mở cửa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh đến đầu tư mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng hiệp định quan hệ đối tác chiến lược được ký năm 2010 sẽ là nền tảng vững chắc cho việc tăng cường các hoạt động song phương.

Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York - sinh năm 1960, là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II. Năm 2011, ông đã chủ trì hội thảo thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam và Anh tại điện Buckingham.

Nguồn: The Telegraph, VNA, VnExpress

VOA Express

XS
SM
MD
LG