Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ và Nhật Bản kỷ niệm 70 năm trận Iwo Jima


Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus cũng đọc diễn văn ca ngợi mối quan hệ hai quốc gia đang chia sẻ.
Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus cũng đọc diễn văn ca ngợi mối quan hệ hai quốc gia đang chia sẻ.

Các giới chức Mỹ và Nhật tề tựu tại hòn đảo tí hon Iwo Jima của Nhật Bản để kỷ niệm 70 năm một trong những trận chiến biểu tượng của Thế chiến Thứ hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói chuyện tại buổi lễ này và kêu gọi mọi người tưởng nhớ đến 22.000 binh sĩ Nhật Bản và gần 7.000 binh sĩ Mỹ bỏ mình tại đây trong 36 ngày giao chiến.

Ông Nakatani nói: “Chúng ta không nên quên rằng hòa bình và thịnh vượng mà chúng ta tại Nhật Bản và tại Mỹ hiện đang thừa hưởng đã được xây dựng trên những hy sinh của những người đã mất.” Ông cũng hứa làm việc cật lực hơn để củng cố liên minh Hoa Kỳ Nhật Bản.

Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus cũng đọc diễn văn ca ngợi mối quan hệ hai quốc gia đang chia sẻ.

Ông Mabus nói: “Đứng lên từ địa ngục Iwo Jima, sợ hợp tác của chúng ta được phát triển sau chiến tranh và kể từ đó sau nhiều năm đã lớn mạnh hơn bao giờ hết.”

Ông nói thêm: “Hiện nay Hoa Kỳ và Nhật Bản đang phụ thuộc lẫn nhau và hợp tác trong mọi việc từ an ninh quốc tế đến mậu dịch tự do. Chúng ta phụ thuộc lẫn nhau đểmỗi nước có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng.”

Các cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến này - nhiều người trong tuổi 90 - cũng tham gia lễ tưởng niệm, được tổ chức tại lễ đài Reunion of Honor được xây dựng vào năm 1985 nhân kỷ niện 40 năm trận chiến.

Ít người Nhật sống sót trong Trận Iwo Jima, bắt đầu khi Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên đảo này vào tháng 2 năm 1945.

Trận chiến được biết đến nhờ bức ảnh nổi tiếng chụp 6 binh sĩ đang dựng cờ Mỹ. Bức ảnh này được một nhiếp ảnh viên của Thông tấn xã AP chụp và sau đó trở thành một tượng đài lớn dựng bên ngoài Washington, có tên là Đài Tưởng niệm Chiến tranh Thủy quân lục chiến Mỹ hay thường gọi là Đài tưởng niệm Iwo Jima.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG