Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ truy tố hai người về tội hỗ trợ al-Qaida


Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố hai người về tội tìm cách hỗ trợ cho al-Qaida và hai tổ chức chủ chiến có liên hệ.

Gufran Ahmed Kauser Mohammed 30 tuổi Mohamed Hussein Said 25 tuổi đã ra trước một tòa án liên bang lần đầu tiên tại Miami, Florida.

Hai người này bị cáo buộc âm mưu và tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho al-Qaida, al-Qaida ở Iraq và tổ chức chủ chiến al-Shabab ở Somalia.

Các công tố viên nói những người này âm mưu gây quỹ và tuyển mộ nhân sự cho những tổ chức này.

Các công tố viên cho biết thêm là Mohammed chuyển tiền cho Said với mục đích hỗ trợ cho al-Shabab, và cho một người khác mà ông tin là một người gây quỹ và một người tuyển mộ cho al-Qaida và al-Qaida tại Iraq.

Các công tố viên cũng nói hai người này cũng đồng ý hỗ trợ cho al-Qaida bằng cách đưa những chiến binh có kinh nghiệm của al-Shabab sang chiến đấu tại Syria.

Bộ Tư pháp Mỹ nói Mohammed là công dân được nhập quốc tịch Mỹ và là cư dân của Dammam, Ả Rập Sê-út. Còn Said là một công dân Kenya và là cư dân ở Nairobi và Mombasa.

Nếu bị buộc tội, mỗi bị can có thể bị tối đa 15 năm tù giam về mỗi tội bị truy tố hay hơn 200 năm tù.

VOA Express

XS
SM
MD
LG