Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ mở cửa lại Ðại sứ quán ở Yemen


Khu vực Tòa Đại sứ Hoa Kỳ trong thủ đô San'a, Yemen
Khu vực Tòa Đại sứ Hoa Kỳ trong thủ đô San'a, Yemen
Hoa Kỳ mở cửa lại Ðại sứ quán ở Yemen sau hai tuần lễ đóng cửa vi những đe dọa an ninh.

Phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Sana’a nằm trong số 19 đại sứ quán và lãnh sự quán phải đóng cửa, tiếp theo sau một cảnh báo trên toàn thế giới rằng al-Qaida có thể đang hoạch định các cuộc tấn công.

Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan gián điệp Hoa Kỳ bắt được các cuộc đối thoại qua các phương tiện điện tử mà trong đó người đứng đầu mạng lưới al-Qaida ở Pakistan, ông Ayman al-Zawahri, ra lệnh cho người đứng đầu chi nhánh của mạng lưới khủng bố này ở Yemen thực hiện một cuộc tấn công. Không có tin tức nói rõ về địa điểm và thời gian của các cuộc tấn công.

Các phái bộ ngoại giao khác đã mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 8. Nhưng Yemen, cứ địa của phái chủ chiến al-Qaida trên Bán đảo Ả Rập, được xem là tâm điểm của mối đe dọa.

Tại Sana’a, phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã mở cửa lại hôm Chủ nhật, cùng ngày các Ðại sứ quán của Anh và Ðức ở thủ đô của Yemen mở cửa lại.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Lahore của Pakistan vẫn tiếp tục đóng cửa vì một đe dọa khác.

VOA Express

XS
SM
MD
LG