Đường dẫn truy cập

Hiroshima tưởng niệm năm thứ 65 ngày bị bom nguyên tử


Nhật Bản đánh dấu năm thứ 65 ngày bị tấn công bằng bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, với Hoa Kỳ và các cường quốc hạt nhân khác tham dự lễ kỷ niệm này lần đầu tiên.

Lễ tưởng niệm này bắt đầu sáng Thứ Sáu tại Hiroshima với các hồi chuông đổ dồn và chim bồ câu được thả.

Ba cường quốc hạt nhân - Hoa Kỳ, Anh và Pháp - lần đầu tiên đã gởi các nhà ngoại giao của họ tới dự lễ kỷ niệm hằng năm này.

Đại sứ John Roos đại diện cho Hoa Kỳ tham dự lễ này.

Tại thủ đô Washington, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Đại sứ Roos tham dự lễ kỷ niệm này là điều thích hợp bởi vì Tổng Thống Barack Obama cam kết theo đuổi một thế giới không có võ khí hạt nhân.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng có mặt tại Hiroshima và là Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên tham dự lễ này.

Hôm Thứ Năm, tại Nagasaki, nơi quả bom nguyên tử thứ nhì rơi xuống, ông Ban Ki-moon đã nói rằng cách duy nhất để bảo đảm rằng võ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa là loại bỏ tất cả các võ khí đó.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG