Đường dẫn truy cập

Di sản của ông Rafik Hariri vẫn còn mãi ở Libăng


Binh sĩ Libăng canh gác gần hình Thủ tướng Libăng bị ám sát Rafik Hariri ở Quảng trường Martyr tại Beirut
Binh sĩ Libăng canh gác gần hình Thủ tướng Libăng bị ám sát Rafik Hariri ở Quảng trường Martyr tại Beirut

Trước khi qua đời trong một vụ đánh bom vào đoàn xe của ông hồi năm 2005, cựu thủ tướng Li băng Rafik Hariri được coi là một thế lực chính trị ở Libăng và khắp thế giới Ả Rập.

Hôm nay, hơn 6 năm sau vụ ám sát ông, truyền thông Li băng đưa tin rằng một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã ra 4 trát bắt và một bản cáo trạng được dán kín tới trưởng công tố viên Li băng.

Ông Hariri làm thủ tướng lần đầu tiên từ năm 1992 đến năm 1998, và làm thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa vào năm 2000.

Gia đình ông đã và đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên chính trường cũng như quá trình phát triển kinh tế xã hội của Li băng.

Ông Hariri sinh ra ở Li băng năm 1944 trong một gia đình nông dân và bán tạp phẩm Hồi giáo gốc Sunni.

Năm 20 tuổi, ông đăng ký học tại Đại học Ả Rập Beirut nhưng bỏ học một năm sau đó và không nhận được bằng cấp nào.

Sau đó, ông chuyển tới Ả rập Saudi nơi ông làm giáo viên, nhưng sau đó lại lập nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Doanh nhân tỷ phú này được nhiều người coi là một động lực chính trong quá trình tái thiết Beirut sau cuộc nội chiến Libăng kéo dài từ năm 1975 tới năm 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG