Đường dẫn truy cập

Hàng chục ngàn người lánh bạo động ở Darfur


Phụ nữ và trẻ em Sudan chạy lánh nạn tạm ngụ trong trại tị nạn Kalma trong thị trấn Nyala, Sudan, 9/3/14
Phụ nữ và trẻ em Sudan chạy lánh nạn tạm ngụ trong trại tị nạn Kalma trong thị trấn Nyala, Sudan, 9/3/14
Liên Hiệp Quốc cho biết những cuộc tấn công trong khu vực Darfur đầy bạo động của Sudan đã buộc hơn 45.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Một phát ngôn viên của Liên hiệp quốc cho biết bạo động diễn ra ở khu vực Um Gunya phía nam Darfur khiến nhiều người tháo chạy đến thủ phủ Nyala.

Tin tức từ hiện trường nói những cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng chính phủ Sudan. Nhưng tin tức đó chưa được kiểm chứng độc lập.

Phát ngôn viên Liên hiệp quốc cho biết bạo động cũng nổ ra ở Bắc Darfur. Ông nói bạo lực là kết quả của tình trạng giao tranh giữa các cộng đồng dân cư và đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Những cộng đồng đối thủ ở Sudan thường xuyên xung đột về đất đai, nước và nguồn tài nguyên khoáng sản.

Xung đột hoành hành ở Darfur kể từ năm 2003 khi quân nổi dậy chủ yếu là người không phải Ả-rập cầm vũ khí chống lại chính phủ, dẫn đến những cuộc tấn công trả thù của lực lượng dân quân được chính phủ hậu thuẫn.

Liên hiệp quốc cho biết hơn một thập kỷ bạo lực ở Darfur đã khiến hơn 300.000 người thiệt mạng và buộc gần 2 triệu thường dân rời bỏ nhà cửa, gây nên một thảm họa nhân đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG