Đường dẫn truy cập

Hàn Quốc phát tin ám sát qua biên giới


Seoul trước đây từng dùng hệ thống loa phát thanh “khủng” để phát các tin tức tuyên truyền qua biên giới quân sự hóa phân chia hai miền bán đảo Triều Tiên, theo NBC News.
Seoul trước đây từng dùng hệ thống loa phát thanh “khủng” để phát các tin tức tuyên truyền qua biên giới quân sự hóa phân chia hai miền bán đảo Triều Tiên, theo NBC News.

Trong khi cả thế giới bàng hoàng về vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong Un, phần đông người Bắc Hàn dường như vẫn còn chưa biết được tin này do tình trạng kiểm duyệt thông tin ở quốc gia bị cô lập, theo NBC News.

Nhưng kênh truyền hình của Mỹ hôm 17/2 dẫn một quan chức quốc phòng của Hàn Quốc cho biết đang “cân nhắc phát tin về vụ giết hại ông Kim Jong Nam vào Bắc Hàn thông qua hệ thống loa phát thanh”.

Yonhap của Hàn Quốc cũng dẫn nguồn tin quân sự cho biết về kế hoạch này. Hãng tin này gọi đó là “cuộc chiến tâm lý” nhắm vào Bình Nhưỡng.

Theo nhiều hãng tin, các quan chức tình báo Hàn Quốc nói rằng người anh em của lãnh tụ Bắc Hàn đã bị một nhóm người “đầu độc” khi đang chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau, nơi ông sinh sống cùng vợ hai, hôm 14/2.

Cho tới nay, cảnh sát Malaysia cho biết rằng bốn nghi can đã bị bắt vì bị nghi liên quan tới vụ ám sát. Trong số những người hiện bị giữ có một người tên là Doan Thi Huong mang giấy tờ Việt Nam.

Tờ Chosunilbo dẫn lời một nguồn tin Hàn Quốc nói rằng người Bắc Hàn “sẽ khá sốc khi biết tin rằng ông Kim Jong Nam đã bị sát hại bằng thuốc độc, vì ông là người nối dõi lớn tuổi nhất” của nhà lập quốc Kim Il Sung.

Một phóng viên cầm một tờ báo địa phương, đăng hình ảnh anh trai ông Kim Jong Un sau khi bị tấn công, trong khi đưa tin ở phía trước một nhà xác ở bệnh viện ở Kuala Lumpur nơi xác của ông Kim Jong Nam đang được khám nghiệm hôm 18/2.
Một phóng viên cầm một tờ báo địa phương, đăng hình ảnh anh trai ông Kim Jong Un sau khi bị tấn công, trong khi đưa tin ở phía trước một nhà xác ở bệnh viện ở Kuala Lumpur nơi xác của ông Kim Jong Nam đang được khám nghiệm hôm 18/2.

Chiến thuật này không có gì mới, vì chính quyền Seoul trước đây từng dùng hệ thống loa phát thanh “khủng” để phát các tin tức tuyên truyền qua biên giới quân sự hóa phân chia hai miền bán đảo Triều Tiên, theo NBC News.

Hồi năm 2015, Bình Nhưỡng từng đe dọa sẽ hành động quân sự nếu Seoul không tắt hệ thống loa phát thanh. Miền Bắc đã bắn vào một trong những chiếc loa khổng lồ, khiến miền Nam phải bắn đáp trả.

Sau một thời gian yên tĩnh, Hàn Quốc đã tái tục việc dùng hệ thống phát thanh tuyên truyền đầu năm ngoái sau khi Bắc Hàn thực hiện vụ thử hạt nhân thứ tư.

Việc phát thanh thường kéo dài từ 4 tới 6 giờ đồng hồ, và vào các khoảng thời gian không cố định. Theo NBC News, hệ thống loa phát thanh có âm lượng to tới nỗi người dân ở cách xa gần 10 km vẫn có thể nghe thấy.

Mời quý vị xem thêm:

‘Doan Thi Huong’ bị Việt Nam lãng quên?

Tình tiết mới trong vụ ám sát gây ‘rúng động’ người Việt

Hé lộ hành tung của nghi phạm ám sát Kim Jong Nam

Nhà hàng Bắc Hàn ở Việt Nam bác bỏ cáo buộc làm gián điệp

Một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam ‘xin tị nạn’

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG