Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ vẫn còn lo ngại về Bắc Triều Tiên


Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan-jin tham gia vào một cuộc họp báo chung ở Ngũ Giác Đài. 24/10/2012 (AP Photo/Cliff Owen)
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan-jin tham gia vào một cuộc họp báo chung ở Ngũ Giác Đài. 24/10/2012 (AP Photo/Cliff Owen)
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên vẫn còn là một “mối đe dọa nghiêm trọng” dù rằng mới đây nước này không thực hiện những đe dọa tấn công bằng quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm thứ Tư tuyên bố Washington quan ngại về thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng, gồm có việc Bắc Triều Tiên có thể tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo:

“Chúng ta chắc chắn sẽ cung cấp lực lượng và khả năng quân sự cần thiết để giúp giữ gìn an ninh trên bán đảo Triều Tiên.”

Bình Nhưỡng đã cảnh báo sẽ đáp ứng lại bằng quân sự nếu các nhà hoạt động Nam Triều Tiên cố gởi những truyền đơn qua biên giới, nhưng không có hành động nào sau khi các nhà hoạt động tránh được nhà cầm quyền Nam Triều Tiên và vẫn tiến hành thả những quả bong bóng.

Bộ trưởng Panetta tham gia một cuộc thuyết trình của Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan Jin.

Ông Kim nói dù có những tin tức là nhà lãnh đạo mới Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đang có xu thế cải cách, ông thấy ít có thay đổi. Bộ trưởng Kim nói:

“Kim Jong Un sẽ tiếp tục chính sách quân đội trên hết, do người cha để lại. Ông vẫn còn trẻ, có nghĩa là ông có thể hung hăng hơn.”

Ông Panetta và ông Kim nói hai quốc gia Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ tiếp tục theo đuổi những chiến lược phòng vệ chống lại những vụ tấn công trên mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG