Đường dẫn truy cập

Haiti: Cần tìm chỗ ở cho nạn nhân trước khi mùa mưa tới


IOM ước tính hơn 1 triệu nạn nhân động đất Haiti đang cần chỗ ở khẩn cấp
IOM ước tính hơn 1 triệu nạn nhân động đất Haiti đang cần chỗ ở khẩn cấp

Các tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế nói rằng cần phải có chỗ ở cho hàng trăm ngàn nạn nhân động đất trước tháng tư, là tháng mà Haiti bắt đầu mùa mưa bão. Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), cơ quan đứng đầu nỗ lực này, đang hợp tác với các tổ chức khác để tìm địa điểm xây dựng. Từ trụ sở của IOM ở Geneve, Thông tín viên Lisa Schlein tường trì cho đài VOA như sau.

Các tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế nói rằng cần phải có chỗ ở cho hàng trăm ngàn nạn nhân động đất trước tháng tư, là tháng mà Haiti bắt đầu mùa mưa bão. Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), cơ quan đứng đầu nỗ lực này, đang hợp tác với các tổ chức khác để tìm địa điểm xây dựng. Từ trụ sở của IOM ở Geneve, Thông tín viên Lisa Schlein tường trì cho đài VOA như sau.

IOM ước tính có hơn một triệu nạn nhân động đất ở Haiti đang rất cần chỗ ở khẩn cấp. Đa số người này trước đây sống tại thủ đô.

IOM cho biết họ đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục xây khu định cư đầu tiên cho khoảng 3.500 người mất nhà trong khu Tabarre của thủ đô Port-au-Prince.

Tổ chức này thừa nhận trại định cư đầu tiên này không thấm vào đâu trước nhu cầu to lớn hiện nay, nhưng lưu ý đó mới chỉ là khởi đầu.

Phát ngôn viên IOM Jean-Philippe Chauzy nói rằng các tổ chức quốc tế đứng trước áp lực phải xúc tiến các trại tạm cư trước khi mùa mưa bão bắt đầu trong vài tháng tới.

Ông nói rằng tại Haiti hiện nay chưa có đủ lều; do đó, trong khi chờ đợi, IOM và các tổ chức nhân đạo khác đã phân phát các tấm đắp và các tấm bạt bằng ni-lông cho nạn nhân mất nhà dùng tạm.

Ông Chauzy nói tiếp: "Lều là cách đáp ứng trước tiên, nhưng nó sẽ không giải quyết được tất cả mọi thứ. Nếu tính xa hơn, vì sắp sửa có mưa bão, chúng ta phải nghĩ tới chỗ ở tạm, những chỗ ở được xây dựng chắc chắn. Dĩ nhiên là trong lúc này, chúng tôi cố gắng để cung ứng lều vải, các tấm bạt ni-lông càng nhiều càng tốt, bởi vì có nhu cầu đó. Nhưng cùng lúc, chúng ta cần có kế hoạch chủ yếu là có thêm những chỗ ở dài hạn.”

Ông Chauzy gọi đây là một quy trình phức tạp, vì trước khi xây trại chắc chắn hoặc tạm bợ, cần phải tìm địa điểm thích hợp trước đã.

Tìm địa điểm là cả một vấn đề bởi vì hiện nay rất khó kiếm được chỗ trống ở trong hay ở gần thủ đô Port-au-Prince, bởi vì thành phố này coi như đã bị chôn vùi dưới đống gạch vụn.

Ông Chauzy nói một khi đã tìm được địa điểm, cần phải san phẳng đất, đặt ống cống, ống nước, dường giây điện và các cơ sở hạ tầng khác nữa.
Vẫn theo lời ông Chauzy, IOM không muốn xây các thành phố lều vải to lớn, có thể chứa từ 100 ngàn người trở lên. Thay vào đó họ chỉ muốn xây những trại nhỏ hơn, mỗi trại có thể chứa tối đa 10.000 người phải dời cư bên trong Haiti.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG