Đường dẫn truy cập

20 cô dâu Việt ôm con bỏ trốn ở Malaysia vẫn mất tích


Trưởng Ban Khiếu nại Công cộng đảng MCA, ông Michael Chong. Ảnh chụp màn hình trang web vnexpress.net
Trưởng Ban Khiếu nại Công cộng đảng MCA, ông Michael Chong. Ảnh chụp màn hình trang web vnexpress.net

Người đứng đầu Cục Khiếu nại Công cộng Malaysia Michael Chong tiết lộ rằng 20 phụ nữ Việt bỏ trốn khỏi những người chồng Malaysia đã mang theo con của họ.

Ông Chong tin rằng những người phụ nữ này đã trở về Việt Nam vì không hề có bất cứ dấu vết nào của họ ở Malaysia.

Trong một buổi họp báo, ông Chong cho biết phía Việt Nam hứa sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ tìm kiếm những người phụ nữ mất tích và các con của họ.

Ông Chong nói: “Chúng tôi hiểu sự quan trọng của tình mẫu tử, vì vậy chúng tôi sẽ không đứng về phía bất cứ ai, và sẽ không tìm cách chia rẽ mẹ con họ. Chúng tôi chỉ muốn đưa họ trở về với chồng để họ có thể thảo luận cách tốt nhất để giải quyết vấn đề”.

Tuy nhiên, ông Chong nói thêm rằng vì những đứa trẻ là người Malaysia nên ông sẽ phải nhờ đến sự tham vấn của Bộ Ngoại giao nước này để tìm hướng giải quyết.

Ông Michael Chong giải thích rằng nhiều cuộc hôn nhân được môi giới với mức giá từ 18.000 đến 25.000 RM (khoảng 4000 – 6000 đôla) và nhiều phụ nữ bỏ trốn vì sự cách biệt tuổi tác quá lớn giữa họ và những người chồng.

Ông Chong nói: “Một số người nhìn già như cha hoặc ông của họ”.

Ông Chong cũng kêu gọi chồng và gia đình chồng của họ chia sẻ thông tin về những người phụ nữ bỏ trốn, bao gồm cả địa chỉ của họ ở Việt Nam, nếu có thể.

Theo FMT, ThanhnienNews

VOA Express

XS
SM
MD
LG