Đường dẫn truy cập

Hạ viện Mỹ mở cuộc điều trần đầu tiên về vụ đánh bom ở Boston


Cảnh sát trưởng thành phố Boston Edward Davis điều trần trước Ủy ban An ninh Quốc nội Hạ viện về vụ nổ bom ở Boston, 9/5/13
Cảnh sát trưởng thành phố Boston Edward Davis điều trần trước Ủy ban An ninh Quốc nội Hạ viện về vụ nổ bom ở Boston, 9/5/13
Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc nội Hạ Viện nói hiện không rõ vụ đánh bom tại Boston có do nước ngoài chỉ đạo hay không, nhưng ông nói các vụ đánh bom này do “cảm hứng từ nước ngoài.”

Dân biểu Mike McCaul thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Texas, nói ông e rằng những kẻ đánh bom ở Boston có thể đã thành công bởi vì “hệ thống bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ đã thất bại.” Ông McCaul khai mạc cuộc điều trần đầu tiên của Hạ Viện về những vụ đánh bom này hôm thứ Năm.

Giám đốc cảnh sát Boston, ông Edward Davis, nói trước ủy ban rằng lẽ ra ông phải được thông báo về chuyện giới hữu trách Nga đã cảnh báo FBI rằng nghi can đánh bom Tamerlan Tsarnaev là một phần tử cực đoan trước khi có vụ nổ ngày 15 tháng Tư.

Cựu Nghị sĩ Joseph Lieberman đã nói với các nhà lập pháp rằng có nhiều thông tin về đe dọa phải được chia sẻ với cảnh sát tiểu bang và địa phương, những người mà ông gọi là đứng ở “tuyến đầu của công tác phòng vệ.”

Giám đốc Cảnh sát Davis yêu cầu sử dụng thêm các máy thâu hình theo dõi và các kỹ thuật khác, sử dụng thêm các đơn vị cảnh sát đặc biệt và có thêm nhiều cảnh sát chìm để có an ninh chặt chẽ hơn. Nhưng ông nói với ủy ban rằng đời tư của công chúng cũng phải được bảo vệ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG