Đường dẫn truy cập

Hà Lan bác bỏ tố cáo của Nga về con tàu bí hiểm ở Thụy Điển


Tàu quét mìn HMS Kullen đi tuần ở quần đảo Stockholm, Thụy Điển, ngày 19/10/2014.
Tàu quét mìn HMS Kullen đi tuần ở quần đảo Stockholm, Thụy Điển, ngày 19/10/2014.

Hà Lan đã bác bỏ thông tin mà phía Nga đưa ra rằng một “chiếc tàu nước ngoài” bí hiểm bị phát hiện ở ngoài khơi Thụy Điển có thể là tàu của Hà Lan.

Quân đội Thụy Điển cho biết đã ba lần phát hiện “hoạt động dưới biển của nước ngoài” trong những ngày vừa qua trong khi truyền thông bày tỏ nghi ngờ về sự xâm nhập của Nga tại khu vực này.

Chuẩn đô đốc Thụy Điển Anders Grenstad nói rằng các lực lượng vũ trang đã thực hiện một chiến dịch tình báo để quan sát hoạt động dưới biển ở khu vực quần đảo Stockholm nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết.

Trao đổi với phóng viên, ông Grenstad cho biết ông không thể suy đoán về các vụ phát hiện.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó hôm nay nói rằng tàu vừa kể có thể là tàu ngầm của Hà Lan gọi là “Bruinvis”, vốn đã tham gia các cuộc diễn tập quân sự ngoài khơi Thụy Điển.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hà Lan trả lời là ngầm đó không còn có mặt trong khu vực khi Thụy Điển phát hiện con tàu bí hiểm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG