Đường dẫn truy cập

Hy Lạp tiến gần tới các biện pháp để khởi động kế hoạch cứu nguy


Các giới chức Hy Lạp, đang hy vọng tránh áp dụng một kế hoạch cứu nguy nhiều tỉ đô la cho nền kinh tế bị chìm ngập trong nợ nần, vừa có những biện pháp để chấp nhận kế hoạch cứu nguy này như một biện pháp phòng hờ.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou hôm nay nói rằng chính phủ ở Athens đang thực hiện mọi biện pháp chuẩn bị cần thiết để khởi động kế hoạch cứu nguy. Nhưng ông cũng nói rằng Hy Lạp tiếp tục có quyết tâm tự cứu nguy.

Các giới chức tài chánh Âu Châu họp tại Madrid ngày hôm nay đã xác nhận là Hy Lạp không yêu cầu trợ giúp thêm.

Khoản trợ giúp hỗn hợp Liên hiệp Âu Châu-Quỹ Tiền tệ Quốc tế trị giá khoảng 61 tỉ đô la.

Hôm qua, Hy Lạp yêu cầu có thêm thông tin về kế hoạch này và các giới chức Liên hiệp Âu Châu và IMF dự trù đến Athens vào đầu tuần tới để thảo luận thêm.

Tuy đã thực hiện một loạt những biện pháp khắc khổ, Hy Lạp vẫn còn chật vật để hoàn trả khoản nợ 70 tỉ đô la.

Athens phải huy động khoảng 15 tỉ đô la trước cuối tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG