Đường dẫn truy cập

Giao tranh tiếp diễn ở Syria dù có lệnh ngưng bắn


Một tòa nhà bị hư hại sau vụ dội bom tại Erbeen, gần Damascus, ngày 27/10/2012
Một tòa nhà bị hư hại sau vụ dội bom tại Erbeen, gần Damascus, ngày 27/10/2012
Các nhà hoạt động đối lập ở Syria cho hay hôm Chủ nhật, các máy bay phản lực chiến đấu của chính phủ đã dội bom xuống các khu vực ngoại thành của thủ đô Damascus, trong lúc binh sĩ chính phủ đụng độ với quân nổi dậy ở nhiều nơi.

Các video nghiệp dư đưa lên trang mạng YouTube dường như xác nhận tin của Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, nói rằng máy bay chính phủ đã dội bom xuống ba quận ngoại thành của Damascus, là Irbin, Harasta và Zamalka.

Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, còn nói rằng binh sĩ chính phủ đã pháo kích vào 3 quận này để đánh đuổi quân nổi dậy.

Tiếng súng cũng được nghe gần Maaret al-Numan, thị trấn nằm trên xa lộ đi từ thành phố Aleppo đến thủ đô Damascus, quân nổi dậy đã chiếm được xa lộ trong tháng.

Chủ nhật là ngày thứ ba trong ba ngày liên tiếp mà lệnh ngưng bắn bốn ngày bị vi phạm.

Lệnh ngưng bắn được Liên Hiệp Quốc ủng hộ coi như không được bên nào tôn trọng.

Lệnh này bắt đầu vào thứ Sáu, nhưng sau ba ngày đã có khoảng 150 người chết, trong đó có 50 người chết hôm thứ Bảy.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Lakhdar Brahimi, đã giúp thu xếp ngưng bắn để tất cả người Hồi giáo Syria có thể yên tâm cử hành lễ Eid al-Adha, là ngày lễ đánh dấu chấm dứt cuộc hành hương ở Ả-rập Xê-út.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG