Đường dẫn truy cập

Giao tranh leo thang tại biên giới Ấn Ðộ-Pakistan


Một phụ nữ Ấn Độ bị thương trong các vụ pháo kích từ Pakistan được đưa đến bệnh viện ở Jammu, ngày 8/10/2014.
Một phụ nữ Ấn Độ bị thương trong các vụ pháo kích từ Pakistan được đưa đến bệnh viện ở Jammu, ngày 8/10/2014.

Thêm thường dân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Ấn Ðộ và Pakistan ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Các giới chức Ấn Ðộ nói rằng ít nhất hai thường dân thiệt mạng và 18 người bị thương trong các cuộc giao tranh và pháo kích súng cối hồi tối thứ Ba.

Truyền thông Pakistan cho biết 3 người thiệt mạng trong các vụ pháo kích của Ấn Ðộ.

Chín người thiệt mạng hôm thứ Hai trước đó, nâng con số thường dân thiệt mạng lên mức cao nhất trong cuộc xung đột ở Kashmir so trong hơn một thập niên qua.

Hàng ngàn thường dân đã phải đi lánh nạn ở cả hai bên.

Tư lệnh Không quân Ấn Ðộ Arup Raha, nói rằng Ấn Ðộ đang mưu tìm một giải pháp nhanh chóng để chấm dứt cuộc giao tranh ở biên giới.

Căng thẳng giữa hai nước tăng cao kể từ khi Ấn Ðộ hủy cuộc họp với Pakistan hồi tháng trước sau khi một giới chức Cao ủy Pakistan xúc tiến một vòng nói chuyện với những người đòi ly khai ở Kashmir.

Ấn Ðộ nói Pakistan phải chọn giữa việc đối thoại với New Delhi hay với những người đòi ly khai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG