Đường dẫn truy cập

94 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Darfur


Hơn 300.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác bị buộc phải rời xa nhà cửa kể từ khi có cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Sudan
Hơn 300.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác bị buộc phải rời xa nhà cửa kể từ khi có cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Sudan
Giao tranh giữa các bộ tộc Ả Rập thù nghịch tại vùng Darfur nhiều xáo trộn lâu này đã làm 94 người thiệt mạng.

Các lãnh tụ của bộ tộc Misseriya và Salamat tố cáo lẫn nhau là bên này tấn công bên kia.

Các bộ tộc thù nghịch tại Sudan thường xuyên xung đột về đất đai, nước, các nguồn khoáng sản.

Các giới chức Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi nói giao tranh đang trở nên tồi tệ hơn và là nguyên nhân đáng quan tâm vì thường dân bị ảnh hưởng nặng nhất.

Liên Hiệp Quốc cho biết có hơn 300.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác bị buộc phải rời xa nhà cửa kể từ khi có cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Sudan và sự trả đũa của những dân quân Ả Rập được chính phủ hỗ trợ bắt đầu cách đây 10 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG