Đường dẫn truy cập

Giao tranh bùng nổ sau vụ đánh bom giết chết 3 giới chức Syria


Ðại tướng Hassan Turkmani, một cựu bộ trưởng quốc phòng Syria (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha (giữa) và Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat (phải) đều thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Damascus
Ðại tướng Hassan Turkmani, một cựu bộ trưởng quốc phòng Syria (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha (giữa) và Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat (phải) đều thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Damascus
Các cuộc chạm súng đã bùng lên giữa các lực lượng Syria và phe nổi dậy tại nhiều khu vực ở thủ đô Damascus sau một vụ đánh bom giết chết 3 thành viên trong chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hôm nay tại một cuộc họp cấp cao.

Truyền hình nhà nước Syria nói một vụ đánh bom tự sát tại công ốc An ninh Quốc gia ở Damascus, đã giết chết Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha, và Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat. Thứ trưởng Shawkat là em rể của Tổng thống Bashar al-Assad.

Tin nói rằng Ðại tướng Hassan Turkmani, một cựu bộ trưởng quốc phòng Syria, cũng bị thiệt mạng sau khi bị thương trong vụ đánh bom hôm nay.

Chuyên gia Trung Ðông Elliott Abrams, của Hội đồng về Quan hệ Nước ngoài, nói rằng cuộc tấn công này có thề là báo hiệu sự kết thúc của chính phủ Assad.

Quân đội Giải phóng Syria của phe nổi dậy nhận đã thực hiện vụ tấn công.

Hãng tin Reuters nói rằng một nhóm nổi dậy thứ hai có tên là Liwa al-Islam, có nghĩa là ‘Lữ đoàn Hồi giáo’ cũng lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công này.

Quân đội Syria thề quyết “tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố” và đã bổ nhiệm Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Fajed al-Jasem el-Freij làm tân bộ trưởng quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói vụ đánh bom ở thủ đô Damascus làm thiệt mạng một số giới chức cao cấp hôm nay là bằng chứng cho thấy tình hình Syria đã nhanh chóng lâm vào tình huống không kiểm soát được nữa.

Ông Panetta kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo áp lực tối đa buộc Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG