Đường dẫn truy cập

Giáo hội Anh bỏ phiếu chống phụ nữ làm Giám mục


Giáo hội Anh đã bỏ phiếu với tỉ lệ khít khao chống luật cho phép phụ nữ trở thành giám mục.

Luật này cần được sự chấp thuận của đa số 2/3 trong số những thành viên của Tổng Giáo phận, gồm các giám mục, các tu sĩ và những tín đồ có chức vụ trong nhà thờ.

Luật được thông qua bằng các cuộc bỏ phiếu riêng rẽ tại Hội đồng các Giám mục (44-3), Hội đồng các tu sĩ (148-45), nhưng thất bại tại Hội đồng các tín đồ có chức vụ trong nhà thờ (132-74) vì thiếu 6 phiếu.

Nhiều tu sĩ bày tỏ thất vọng về kết quả cuộc đầu phiếu, trong khi những người ủng hộ nói họ sẽ tiếp tục chiến dịch vận động.

Những giám mục trong giáo hội sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày thứ Tư để xem xét hệ quả của cuộc biểu quyết.

Cuộc biểu quyết hôm thứ Ba được tổ chức sau một ngày tranh luận giữa những người ủng hộ và chống luật này.

Các giới chức giáo hội nói có thể mất đến 5 năm để thông qua tiến trình tổ chức lại một cuộc biểu quyết mới.

Các nữ giám mục được cho phép hoạt động trong các giáo hội Anh giáo tại Australia, New Zealand và Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG