Đường dẫn truy cập

Tỉnh Giang Tô của Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác với Việt Nam


Tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã ký kết một biên bản ghi nhớ với Việt Nam về hợp tác kinh tế thương mại.

Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho biết lễ ký kết được cử hành hôm thứ ba tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt-Trung tổ chức ở thành phố Nam Kinh.

Theo biên bản này, Giang Tô và Việt Nam sẽ hợp tác trong các lãnh vực đầu tư, tài chánh, du lịch, công nghiệp và thương mại.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại diễn đàn này rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và ông dự kiến công cuộc hợp tác giữa đôi bên sẽ tiếp tục được tăng cường.

Ông Dũng cho biết rằng tính đến tháng 3 năm nay Trung Quốc có hơn 700 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 3 tỉ đô la, và đó là chưa tính đến số đầu tư của Hồng Kông và Ma Cao.

Ông La Chí Quân, Tỉnh trưởng Giang Tô, cam kết thúc đẩy cho công cuộc mậu dịch và đầu tư với Việt Nam.

Tuy có vụ khủng hoảng tài chánh toàn cầu, kim ngạch mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã vượt mức 20 tỉ đô la trong năm 2009. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam từ năm 2004.

Nguồn: Xinhua, Thanh Nien Online

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG