Đường dẫn truy cập

Tổng giám mục Đức bị điều tra vì bị cáo buộc giúp tu sĩ lạm dụng tình dục


Tổng giám mục Đức bị điều tra vì bị cáo buộc giúp tu sĩ lạm dụng tình dục
Tổng giám mục Đức bị điều tra vì bị cáo buộc giúp tu sĩ lạm dụng tình dục

Các công tố viên Đức đã mở cuộc điều tra một Tổng giám mục hàng đầu vì bị cáo buộc giúp một linh mục mang tiếng là xâm phạm tính dục trẻ em.

Nhà cầm quyền thành phố Freiburg miền tây nam nước Đức muốn biết là liệu đức Tổng giám mục Robert Zollitsch có cho phép linh mục này nhận một công việc trong một chủng viện vào năm 1987 hay không.

Linh mục bị tình nghi đã bị cáo buộc có hành vị xâm phạm tính dục ít nhất là một em trai trong những năm 1960.

Một Phát ngôn viên của giáo hội tại Freiburg phủ nhận lời cáo buộc đối với Tổng giám mục Zollitsch, nói rằng Tổng giám mục không liên hệ gì đến quyết định ai được vào làm việc trong tu viện.

Vatican đang vất vả chống đỡ với những cáo buộc cho rằng các vị lãnh đạo giáo hội che dấu những vụ tu sĩ xâm phạm tình dục, hành hạ thể chất hay tinh thần trẻ em từ nhiều thập niên qua.

Đức Giáo Hoàng Benedict, là người Đức, cũng bị cáo buộc che chở cho các tu sĩ trong thời gian ngài là Hồng Y tại Đức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG